Nga giục Mỹ, Triều Tiên đối thoại sớm nhất có thể về khủng hoảng hạt nhân

ANTD.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25-12 đã lên tiếng thúc giục Mỹ, Triều Tiên đối thoại sớm nhất có thể, giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nga giục Mỹ, Triều Tiên đối thoại sớm nhất có thể về khủng hoảng hạt nhân ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Chúng tôi hy vọng không chỉ Triều Tiên, mà còn cả Mỹ, cũng như các đồng minh của họ, nên kiềm chế bất kỳ bước đi nào có thể gây ra một cuộc khủng hoảng, và chúng tôi mong muốn cuối cùng các bên đàm phán sớm nhất có thể", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn RIA trong một cuộc phỏng vấn hôm 25-12.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh mối quan ngại của Moscow về "tham vọng hạt nhân" nguy hiểm của Triều Tiên, nhưng tuyên bố sẽ "duy trì các cuộc tiếp xúc ở mức độ cao nhất có thể".

Một ngày sau đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, ông Lavrov cũng đã thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

"Chúng tôi nhất trí những dự án tên lửa, hạt nhân ở Triều Tiên vi phạm các yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Tuy nhiên, việc Washington có những tuyên bố gây hấn nhằm vào Bình Nhưỡng và tăng cường chuẩn bị quân sự tại khu vực làm căng thẳng quanh bán đảo Triều Tiên gia tăng là không thể chấp nhận được", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói

Ông Lavrov đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết chuyển các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên của HĐBA LHQ, nhằm đáp trả vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng hồi tháng 11, sang tiến trình đàm phán sớm nhất có thể.