Nga đưa ra thêm điều kiện cho đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật

ANTD.VN - Nga cho biết biên bản ghi nhớ của Liên Xô (trước đây) năm 1960 kêu gọi rút lực lượng Mỹ khỏi Nhật Bản cần phải được xem xét trong các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình dự kiến sẽ diễn ra với Nhật Bản.

Quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc)

Tại cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, một loạt vấn đề sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán, trong đó có vấn đề an ninh.

Bà cũng cho biết tất cả các tài liệu ngoại giao, trong đó có biên bản ghi nhớ của Liên Xô năm 1960 cần phải được xem xét.

Chính phủ Liên Xô khi đó đã đưa ra biên bản ghi nhớ để kháng nghị việc sửa đổi hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ vào năm đó.

Biên bản ghi nhớ này đơn phương kêu gọi rút tất cả lực lượng nước ngoài khỏi Nhật Bản, đặt ra điều kiện mới cho việc chuyển giao 2 trong 4 hòn đảo được Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nhật Bản phản đối đề nghị này. Vấn đề này trở thành một trong những yếu tố khiến cho các đàm phán về hiệp ước hòa bình bị đình trệ.

Nga đã đề nghị Tokyo có được đảm bảo của Mỹ rằng Washington sẽ không triển khai bất cứ lực lượng nào trên các hòn đảo này.