Nga đóng cửa Quảng trường Đỏ chuẩn bị cho lễ duyệt binh

ANTD.VN - Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) sẽ đóng cửa Quảng trường Đỏ tại Thủ đô Matxcơva trong thời gian 6 ngày, bắt đầu từ hôm nay 4-5, đối với tất cả du khách, để chuẩn bị cho lễ duyệt binh hàng năm vào ngày 9-5 tới. 

Hơn 13.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5

“Để chuẩn bị cho các sự kiện trang nghiêm kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945, Quảng trường Đỏ sẽ không mở cửa đón khách du lịch bắt đầu từ 9h (giờ Matxcơva) ngày 4-5 đến 20h (giờ Matxcơva) ngày 9-5”, văn phòng báo chí của FSO cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho hay, hơn 13.000 binh sĩ, 159 hệ thống vũ khí và 75 máy bay sẽ tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5.

Theo ông Shoigu, trong cuộc duyệt binh có sự xuất hiện của tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2, xe chiến đấu Terminator, hệ thống robot Uran-6 và Uran-9 và các máy bay không người lái hiện đại.