Nga đề nghị Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của HĐBA LHQ

ANTD.VN -Sau vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên (sáng 29-8), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã yêu cầu Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Nga đề nghị Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của HĐBA LHQ ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Chúng tôi đề cao tất cả các nghị quyết của HĐBA LHQ và nhấn mạnh rằng, nước láng giềng Triều Tiên của chúng tôi cần phải thực hiện đầy đủ các nghị quyết đó. Đây là nguyên tắc mà chúng tôi theo đuổi trong các cuộc thảo luận ở HĐBA LHQ. Chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc đó trong cuộc họp tới đây, dự kiến sẽ được tổ chức để bàn về vụ phóng tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên", TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29-8 cho biết.

Sáng 29-8, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua biển Nhật Bản, và rơi xuống Thái Bình Dương, cách phía đông Cape Erimo của đảo Hokkaido khoảng 1.180 km.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đã bay khoảng 2.700 km, đạt độ cao 550 km.

Đây là vụ Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên bay qua các hòn đảo chính của Nhật Bản kể từ năm 2009, tiếp sau việc Bình Nhưỡng phóng 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7-2017 vừa qua, tất cả đều vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ cấm Triều Tiên tham gia vào các hoạt động tên lửa và hạt nhân. 

Mỹ và Hàn Quốc đe dọa sẽ "đáp trả mạnh mẽ" đối với Bình Nhưỡng, không loại trừ hành động quân sự trong trường hợp Triều Tiên "hành động khiêu khích" hơn nữa.