Nga đáp trả cáo buộc của Mỹ về việc giết hàng chục lính Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Mỹ cáo buộc quân đội Nga đã giết chết hàng chục lính Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, phía Nga sau đó lập tức đưa ra phản ứng.

Nga đáp trả cáo buộc của Mỹ về việc giết hàng chục lính Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở Syria

Đáp trả cáo buộc giết chết hàng chục binh sĩ Ankara từ Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga mới đây nói rằng, Nhà Trắng đang lan truyền những lời nói dối nhằm phá vỡ sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

“Các quan chức Mỹ tiếp tục chiến dịch tuyên truyền chống Nga to lớn của họ, loan báo những thông tin rõ ràng là sai lệch. Việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Nga giết chết hàng chục binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria trong cuộc họp báo ngày 17-3 hoàn toàn không đúng. Thật đáng tiếc, để phá vỡ sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở quốc gia Ả Rập, họ (Mỹ) thậm chí đã dùng tới những lời nói dối không biết ngượng miệng”, TASS dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trước đó, trong một buổi họp của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17-3, Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Nga đã giết chết hàng chục lính Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình thực hiện các chiến dịch quân sự ở Syria. Tuy nhiên, ông Pompeo không nói rõ nơi nào hay trong hoàn cảnh nào mà binh sĩ Ankara bị sát hại.

Đây là lần đầu tiên Washington trực tiếp đỗ lỗi cho Matxcơva về những cái chết của quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ.