Nga công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia
(ANTĐ) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (ảnh) ngày 26-8 đã ký các sắc lệnh công nhận độc lập cho phần lãnh thổ ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. “Đây không phải là một quyết định dễ dàng nhưng đó là phương cách duy nhất để bảo vệ cuộc sống của người dân”, Tổng thống Dmitry Medvedev phát biểu trên truyền hình.
Trước đó một ngày, cả hai viện của Quốc hội Nga đã nhất trí về nghị quyết kêu gọi Tổng thống Nga công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia thể theo nguyện vọng của người dân ở hai nước cộng hòa này.
Theo Tổng thống Medvedev, LB Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa này theo đúng các điều khoản của Hiến chương LHQ, Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, Định ước Helsinki năm 1975 về an ninh và hợp tác châu Âu, và các văn kiện quốc tế khác. Ông kêu gọi các nước “theo gương Nga” công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này.
Động thái này có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, vốn đã căng thẳng sau phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công của Gruzia hồi đầu tháng nhằm chiếm lại Nam Ossetia.
Trong phản ứng chính thức đầu tiên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Gruzia tuyên bố quyết định của Tổng thống Nga “không có giá trị pháp lý”.
Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng đây là “một quyết định đáng tiếc”. Từ London, Chính phủ Anh lên tiếng “bác bỏ một cách dứt khoát” việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.
Yên Vũ
(Theo Ria Novosti/VNA)