Nga chuyển 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela

ANTD.VN - Nga sẽ vận chuyển 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 20-2-2019, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết.

Venezuela hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng

“Chúng ta nhận được hỗ trợ nhân đạo mỗi ngày. Vào ngày 20-2-2019, có 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Nga sẽ được chuyển đến sân bay quốc tế Caracas”, ông Maduro cho biết hôm 18-2 trong cuộc họp với các nhà khoa học.

Venezuela hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc. Sau khi lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaido, tuyên bố là tổng thống lâm thời của Venezuela, Mỹ đã công nhận ông này là lãnh đạo của đất nước Venezuela và chuyển hàng viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ chuyển qua nước láng giềng Colombia.

Tổng thống Maduro từ chối nhận viện trợ của Mỹ, xem động thái này như một mưu đồ để lật đổ chính phủ của ông. Nga, Trung Quốc, Mexico nằm trong số các quốc gia lên tiếng ủng hộ Tổng thống Maduro, người cáo buộc Washington dàn dựng một cuộc đảo chính.