Nga: Chính sách của Mỹ tại Trung Đông tăng cường sức mạnh cho IS

ANTĐ -Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng các chính sách “vô trách nhiệm” của Mỹ tại Trung Đông đã làm tăng thêm sức mạnh cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời kêu gọi các nước ngừng làm bất ổn 1 quốc gia có chủ quyền vì mục đích riêng.

“Thay vì chung lưng chống lại khủng bố, Mỹ và các đồng minh lại tìm cách hạ bệ Tổng thống Syria, ông Bashar Assad. Một chính sách hợp lý tại các quốc gia Trung Đông là hỗ trợ cho chế độ hợp pháp có khả năng bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải cố gắng làm mất ổn định tình hình các quốc gia này”, hãng tin TASS trích lời ông Medvedev.

Thủ tướng Nga nhắc lại rằng, trước đây Mỹ cũng đã góp phần tăng cường sức mạnh cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda, dẫn đến cuộc tấn công ngày 9-11, và những bài học trong quá khứ đã khẳng định, chỉ có thể chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố bằng một nỗ lực chung, không bị phân chia thành nhiều liên minh cạnh tranh.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Những lời nhận xét của Thủ tướng Medvedev được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra tuyên bố "sẽ tiêu diệt IS" với giới báo chí trong chuyến thăm Kuala Lumpur ngày 22-11. Ông Obama cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy “theo sát những kẻ đã giết hại công dân Nga”, ám chỉ tới vụ tai nạn máy bay A321 của Nga bị bắn rơi tại Sinai, Ai Cập ngày 31-10.

Trong tuần trước, hạ viện Nga đã đưa ra tuyên bố, bày tỏ tình đoàn kết với tất cả các quốc gia phải gánh chịu các cuộc tấn công khủng bố, và kêu gọi họ tạo thành một liên minh lớn chống khủng bố, chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường.