Nga chặn dòng người Trung Quốc nhập cư

ANTĐ - Nga sẽ hạn chế việc nhập cư quá mức tại vùng Viễn Đông thưa dân cũng như trên khắp đất nước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 9-8 tuyên bố. “Công việc chính vẫn là bảo vệ khu vực Viễn Đông khỏi sự mở rộng quá mức của các quốc gia láng giềng”, ông Medvedev nhấn mạnh trong một hội nghị chính phủ tại Matxcơva.

Dù không chỉ đích danh nước nào nhưng Nga là nước có đường biên giới dài với Trung Quốc. Người Trung Quốc nhập cư tại Nga hiện nay, bao gồm cả các trường hợp trái phép ước tính lên đến 1 triệu người. Khu vực Viễn Đông và Siberia của Nga hiện có tổng dân số khoảng 25 triệu người, trong khi số dân tại các tỉnh của Trung Quốc giáp giới với Nga là 110 triệu người. “Điều quan trọng là phải ngăn ngừa mọi sự việc tiêu cực, trong đó có sự nổi lên của những khu vực đông dân cư toàn công dân nước ngoài”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Người đứng đầu Cơ quan di trú liên bang Nga Konstantin Romodanovsky nhấn mạnh, cơ quan này đang lập dự thảo siết chặt hình phạt đối với hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép, trong đó mức phạt có thể lên tới 5 năm tù.