Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS, cản trở đàm phán hòa bình Syria

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ thất vọng về “vai trò thiếu xây dựng” của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Syria.

Hôm 10-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov đã kịch liệt chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng đàm phán mới nhất về cuộc nội chiến tại Syria, đồng thời cáo buộc Ankara đã thuyết phục Ủy ban Đàm phán cao cấp (HNC) do Arap Saudi hậu thuẫn từ bỏ các cuộc đàm phán đa phương, đẩy thỏa thuận dừng bắn do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry khó khăn lắm mới đạt được vào nguy cơ đổ vỡ.

Các cuộc đàm phán hòa bình Syria, đã bắt đầu tại Geneva hôm 13-4, đã bị tạm hoãn sau khi HNC rút lui để phản đối cái mà họ cho là chính phủ Syria đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Syria đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng lệnh ngừng bắn bị vi phạm bởi các tay súng do nước ngoài hậu thuẫn.

Một phiên đàm phán hòa bình về Syria tại Geneve

Trong khi đó, Quân đội tự do Syria, được báo chí Mỹ và phương Tây gọi là lực lượng nổi dậy “ôn hòa”, đã tuyên bố có thể sẽ không tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của lệnh ngừng bắn, do quan ngại rằng, chính phủ Assad có thể sẽ tận dụng thời gian yên tĩnh này để kiềm chế lực lượng đối lập.

Theo các quan chức cao cấp quân sự Mỹ, lực lượng nổi dậy ôn hòa bao gồm cả các tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra, một chi nhánh của al Qaeda tại Syria.

Việc đem lại ổn định cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này ngày càng trở nên phức tạp khi mà chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ viện trợ và vũ khí cho các nhóm đối lập “ôn hòa” tại Syria, dưới chiêu bài chống IS, và cuối cùng lại rơi vào tay IS.

Ngoài ra, trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào các giao dịch dầu và vũ khí thường xuyên với lực lượng khủng bố IS tại Syria, đồng thời Ankara lại coi lực lượng chống IS hiệu quả nhất, đó là người Kurd ở khu vực này, là kẻ thù không đội trời chung của mình.