Nga cáo buộc Mỹ đang khiêu khích Triều Tiên

ANTD.VN - Theo một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga, những cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh gần bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ khiêu khích tư tưởng đối đầu của giới chức lãnh đạo Bình Nhưỡng.

“Những bài diễn tập gần bán đảo Triều Tiên như là động thái khiêu khích lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện nhiều hành động cứng đầu hơn. Bình Nhưỡng sẽ coi đây là mối nguy hiểm và tìm cách phát triển khả năng răn đe hạt nhân để cảm thấy an toàn”, ông Mikhail Ulyanov, người đứng đầu phòng kiểm soát và chống phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, cho hay.

Theo ông Ulyanov, Nga không bao giờ chấp nhận một phương án quân sự đối với vấn đề Triều Tiên do nó sẽ gây ra thảm họa không chỉ với Hàn Quốc mà toàn bộ khu vực. Ông cũng chỉ trích Mỹ về việc áp đặt quá nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, điều như chỉ ra một thực tế rằng, Washington đang hết cách trong việc giải quyết vấn đề này.

Tập trận của Mỹ và Hàn Quốc có thể khiến Triều Tiên thêm cứng rắn hơn

Mỹ liên tiếp tiến hành tập trận chung với các đồng minh khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên, nước luôn cáo buộc đây là sự tập rượt cho chiến tranh.

Cuộc tập trận gần nhất của Mỹ diễn ra sát Triều Tiên bao gồm cả siêu tàu sân bay Ronald Reagan và các tàu chiến của Nhật Bản, vừa diễn ra vào tuần trước.

Nga và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng ngay các cuộc tập trận nhằm đổi lại việc Triều Tiên sẽ ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân để giảm thiểu căng thẳng. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều từ chối đề xuất này và tuyên bố rằng, họ có quyền được tập trận cùng nhau vì mục đích an ninh.