Nga cảnh báo, Mỹ có thể tấn công quân đội Syria bằng HIMARS

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa lên tiếng xác nhận việc Mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực bắn loạt tầm xa lưu động HIMARS đến căn cứ quân sự tại thị trấn Tanf, Syria, đồng thời cảnh báo loại vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công vào binh lính chính phủ. 

“HIMARS không thể giúp gì cho lực lượng Mỹ đang hậu thuẫn trong chiến dịch tấn công vào Raqqa. Ngược lại, Mỹ đã nhiều lần tấn công các lực lượng của chính phủ Syria gần biên giới với Jordan, do đó, không khó để tưởng tượng rằng, quân đội Syria sẽ tiếp tục là mục tiêu nhưng lần này là với việc sử dụng HIMARS”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, bất kì sự triển khai vũ khí nào đến Syria, đặc biệt là những hệ thống pháo phản lực bắn loạt, đều phải được chấp thuận bởi chính quyền Damascus vì đây là chủ quyền của họ.

Moscow cũng khẳng định rằng, họ đang theo dõi vô cùng kĩ lưỡng tình hình tại khu vực xung quanh căn cứ Tanf, nơi xuất hiện nhiều binh lính Mỹ.  

Mỹ vừa triển khai HIMARS đến Syria

Quân đội Mỹ đã triển khai đến căn cứ Tanf trong hơn một năm qua với mục đích huấn luyện cho các phiến quân đối lập. Mỹ gần đây đã thành lập một khu giảm thiểu căng thẳng xung quanh khu vực này, nhưng không được chính quyền Damascus đồng ý, do quân đội Syria và lực lượng đồng minh đang muốn kiểm soát toàn bộ khu vực này. 

HIMARS là hệ thống phảo phản lực sử dụng được nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có cả tên lửa dẫn đường với tầm bắn lên tới 480km. Mỹ từng sử dụng HIMARS để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, nhưng với địa điểm phóng từ lãnh thổ Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.