Nga bắt giữ 5 kẻ âm mưu khủng bố ở Volgograd

ANTĐ - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt các thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan, chuyên tuyển mộ thành viên cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã lên kế hoạch tấn công khủng bố ở vùng Volgograd. 

5 kẻ khủng bố vừa bị bắt giữ bởi FSB với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương thị trấn Pallasovsk, vùng Volgograd. Vụ bắt giữ được thực hiện với nhóm khủng bố có tên 'Pallasovsky Jamaat', vốn có nhiệm vụ tuyển mộ thành viên trong khu vực cho IS và đang có kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố tại đây.

FSB đã ngăn cản được rất nhiều vụ tấn công khủng bố ở Nga 
“Đạn dược, thuốc nổ và nhiều thiết bị nổ hoá học đã được tìm ra. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện nhiều tài liệu về tôn giáo”, FSB đưa ra thông cáo vào hôm 8-4.

Hồi tháng 2, 7 thành viên của IS đã bị bắt giữ tại thành phố Ekaterinburg, vùng Urals của Nga khi đang âm mưu tấn công khủng bố vào thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg. Moscow ước lượng có từ 5.000 đến 7.000 công dân Nga đã gia nhập các tổ chức khủng bố ở Trung Đông và có thể trở về quê hương một cách hợp pháp.

Ngoài việc sử dụng mạng xã hội, IS còn có liên hệ trực tiếp với các cộng đồng hồi giáo trên khắp thế giới nhằm lôi kéo thêm thành viên. Những người bị IS dụ dỗ có thể thực hiện hành động khủng bố tại ngay nước sở tại hoặc đến Syria qua nước trung gian Thổ Nhĩ Kì, vốn có đường biên giới kiểm soát lỏng lẻo.