Nga: Báo động tình trạng hải quan nhận hối lộ
(ANTĐ) - Theo thống kê của Cục Hải quan Liên bang Nga, từ đầu năm 2008 đến nay, cơ quan này đã xác lập trên 300 án nhận hối lộ. Tài liệu mà các chuyên gia cung cấp cho thấy, “thị trường” nhận hối lộ lớn nhất nước Nga này hàng năm mang đến khoản thu nhập khổng lồ, khoảng 20 tỷ USD cho các “tham quan”.
Được biết, các hành động cụ thể được triển khai nhằm chống tham nhũng trong lực lượng hải quan Nga vẫn còn rất ít. Dù tân Tổng thống Nga Mevedev đã lên tiếng tuyên chiến với nạn tham nhũng ở nước này, song các vụ án nhận tiền “lót tay” trong hải quan vẫn không thuyên giảm. Ngày 13-7 mới rồi, Sergei Prokofiev - Đồn trưởng hải quan Bắc Hải ở Matxcova cùng một nhân viên khác ở đây đã bị bắt vì liên quan đến vụ nhận 1,5 triệu rúp tiền hối lộ.
Các nhân viên hải quan cho biết, con đường buôn lậu hàng hóa đã được hình thành từ cuối những năm 1990. Marat - cựu nhân viên hải quan, nay đã trở thành luật sư cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc các chủ doanh nghiệp vi phạm luật hải quan là do chính sách kinh tế thời đó không hợp lý, họ không thể chịu nổi mức thuế quan quá cao. “Căn bệnh” do lịch sử để lại đó đã tồn tại đến tận hôm nay và dường như chưa có bài thuốc nào chữa được tận gốc.
Bảo Trâm
(Theo Chinanews)