New Zealand tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ xả súng

ANTD.VN - New Zealand bắt đầu tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong vụ xả súng hồi tuần trước tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, làm 50 người thiệt mạng.

Tang lễ tại nghĩa trang Memorial Park ở thành phố Christchurch hôm 20-3

Trong số những người thiệt mạng có nhiều người nhập cư và thi thể của một số nạn nhân được cho là sẽ được đưa về quê nhà.

Do quá trình nhận dạng và khám nghiệm tử thi, khoảng một nửa số gia đình nạn nhân vẫn chưa biết khi nào có thể chôn cất người thân.

Trong khi nỗi buồn vẫn đang bao trùm khắp đất nước, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến thăm trường Trung học Cashmere, nơi một số nạn nhân của vụ xả súng theo học.

Phát biểu trước các học sinh, bà Jacinda Ardern nói: “Hãy chăm sóc lẫn nhau, nhưng cũng hãy để New Zealand là một nơi không có sự khoan nhượng đối với phân biệt chủng tộc. Lúc này, đây là điều tất cả chúng ta có thể làm được”.

Sau vụ thảm sát, một người đàn ông Australia tự xem mình là “người da trắng thượng đẳng” đã bị buộc tội giết người.