New Zealand chi 137 triệu USD thu mua lại súng của người dân

ANTD.VN - Sau những cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3-2019 làm 51 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng, Chính phủ New Zealand quyết định chi khoản tiền lớn để mua lại súng mà người dân đang sở hữu. Đợt mua đầu tiên đã được tổ chức thành công vào ngày 13-7 vừa qua. 

New Zealand chi 137 triệu USD thu mua lại súng của người dân ảnh 1Sau những vụ tấn công đẫm máu, Chính phủ New Zealand triển khai kế hoạch mua lại súng, nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân

Kế hoạch loại bỏ vũ khí nguy hiểm trong dân chúng

Nhiều người dân sở hữu súng ở thành phố Christchurch đã mang súng đến các cơ quan chức năng để đổi lấy tiền mặt sau khi Chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch mua lại vũ khí. Thông tin từ Cảnh sát cho biết, họ đã chi hơn 134.000 USD cho 68 chủ sở hữu súng trong vài giờ đầu tiên của sự kiện được tổ chức vào những ngày cuối tuần qua.

Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand, Stuart Nash nói rằng, một trong những mục tiêu của kế hoạch có hiệu lực vào tháng trước là loại bỏ các loại vũ khí nguy hiểm trong dân chúng. Trước đó, các nhà lập pháp New Zealand đã thông qua một đạo luật sửa đổi về súng đạn vào tháng 4-2019. Chính phủ hy vọng, kế hoạch mua lại súng sẽ loại bỏ được nguy cơ tiềm ẩn của các loại súng hỏa lực nhanh từng được sử dụng trong vụ tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood ở Christchurch hồi tháng 3-2019. Theo kế hoạch của Chính phủ, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức 250 sự kiện trên khắp lãnh thổ New Zealand để mua lại súng. Bộ trưởng Stuart Nash cho biết, 208 triệu đô la New Zealand (khoảng 137 triệu USD) sẽ được sử dụng để mua lại các loại vũ khí bán tự động (MSSA) kiểu quân đội mà người dân đang sở hữu. 

Kế hoạch mua lại súng của Chính phủ New Zealand sẽ kéo dài đến ngày 20-12-2019. Theo đó, Chính phủ sẽ trả tới 95% giá mua ban đầu với súng mới hoặc gần như mới, 70% nếu súng đã qua sử dụng và 25% với súng cũ, khả năng sử dụng kém. Sau ngày 20-12, những người sở hữu loại súng bị cấm sẽ bị phạt tù tới 5 năm. 

Phản hồi tích cực từ cộng đồng

Mike Johnson, một chỉ huy cảnh sát khu vực cho biết, 903 chủ sở hữu súng ở khu vực Canterbury đã đăng ký nộp 1.415 vũ khí. “Đây là sự thay đổi lớn đối với cộng đồng. Chúng tôi nghe được nhiều phản hồi thực sự tích cực từ cộng đồng. Phần lớn người dân cho rằng, kế hoạch thu mua súng giúp đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả mọi người”, ông Mike Johnson nói với truyền thông. 

Ray Berard, một người Canada chuyển đến New Zealand từ 25 năm trước nói với các phóng viên rằng, không thể có chỗ cho vũ khí kiểu quân đội trong xã hội hiện đại. “Vợ tôi đang làm việc với tư cách là một trong những Giám đốc của dự án xây dựng lại bệnh viện. Chúng tôi đã ở đó vào ngày xảy ra cuộc tấn công vào tháng 3 và tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Với súng trường, một người có thể gây thiệt hại cho rất nhiều người. Nếu bạn có vấn đề về thần kinh và có trong tay vũ khí có thể bắn 100 viên đạn mỗi phút thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra”, ông Berard nói.

Lãnh đạo đảng đối lập Simon Bridges ủng hộ kế hoạch mua lại súng của Chính phủ nhưng cho rằng, Chính phủ đã không dự toán đủ tiền để mua súng từ người dân. Trong khi đó, Nicole McKee, người phát ngôn của Hiệp hội sở hữu vũ khí được cấp phép (COLFO) nói với phóng viên Đài New Zealand (RNZ) rằng, một số chủ sở hữu vũ khí cao cấp cảm thấy kế hoạch này là tính toán sai lầm nhưng không nói rõ lý do tại sao.  

New Zealand là quốc gia có lượng người sở hữu súng cao trên thế giới. Cảnh sát ước tính, khoảng 14.300 súng bán tự động kiểu quân đội tồn tại ở New Zealand, nơi có ít nhất 1,2 triệu khẩu súng được người dân cất giữ. Với dân số gần 5 triệu người, điều đó có nghĩa là New Zealand có tỷ lệ sở hữu vũ khí dân sự cao thứ 17 trên thế giới.