Nepal bắt giữ hàng chục bác sỹ Trung Quốc thực hành phẫu thuật không giấy phép

ANTD.VN -Ngày 3/2, trong chiến dịch tổng kiểm tra các bệnh viện và phòng khám của Cục Điều tra trung ương, cảnh sát Nepal đã bắt giữ 13 bác sĩ Trung Quốc hành nghề bất hợp pháp tại Kathmandu.

Báo cáo của Cục điều tra trung ương Nepal (CIB) cho biết, các bác sỹ bị bắt giữ đều không có giấy phép hành nghề tại Nepal và nghiêm trọng hơn một số người trong số họ đã tiến hành hoạt động phẫu thuật tại các bệnh viện địa phương.

Mặc dù tên các bác sỹ không được tiết lộ nhưng Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết, những người bị bắt giữ đã được gặp gỡ luật sư và Đại sứ quán Trung Quốc sẽ cung cấp các sự trợ giúp cần thiết. 

Cục điều tra trung ương Nepal (CIB) 

Người phát ngôn của CIB, Jeevan Kumar Shrestha cho biết: "Các cuộc đột kích đã được thực hiện tại các địa điểm như Bệnh viện Apollo, Thamel, Bệnh viện CIWEC, ba trung tâm y tế Lazimpat và Boudha Trung Quốc Tường Thành, Nha khoa Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc".

Chiến dịch của cơ quan chức năng Nepal được tiến hành theo lời khuyên và sự phối hợp với Hội đồng y khoa Nepal và Diễn đàn Bảo vệ Quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhiều bác sĩ phẫu thuật người Trung Quốc hành nghề trái phép tại Nepal

Sau sự kiện trên, Đại sứ quán Trung Quốc lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch truy quét này và khuyến cáo công dân nước này phải tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết, một số công dân Trung Quốc đã bị bắt tại Nepal vì buôn lậu vàng và nhập ngoại tệ bất hợp pháp vào nước này.