NATO tuyên bố sẽ "đối đầu" Nga, nếu cần

ANTĐ - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ông Jens Stoltenberg – vừa khẳng định vào hôm thứ 2 (12-10) rằng, tổ chức này sẽ giúp đỡ quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nga, nếu cần thiết.

NATO khẳng định sẽ không "bỏ rơi" đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ

NATO đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi các máy bay của Nga tham gia không kích tại Syria đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi rằng liệu NATO có được chuẩn bị để bảo vệ nước đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nga hay không, ông Stoltenberg bày tỏ: “Ankara là một đồng minh mạnh mẽ và họ có lực lượng quân đội lớn thứ 2. Họ cũng sở hữu lực lượng không quân có năng lực, do vậy, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những đơn vị phản ứng đầu tiên. Nhưng NATO sẽ ở đó để giúp đỡ và hỗ trợ họ nếu họ cần”.

Trước đó, việc Nga bất ngờ tham chiến tại Syria với tuyên bố giúp đỡ chính phủ hợp pháp của nước này chống lại tổ chức khủng bố IS đã khiến Mỹ và các đồng minh vô cùng lo ngại.

Washington cũng như các đại diện của NATO đều đã đưa ra những lời cảnh báo vì lo sợ Moscow sẽ trợ giúp chính quyền Syria dẹp tan các lực lượng chống đối được phương Tây hậu thuẫn suốt thời gian qua.