NATO tìm cách đối phó với tình hình ở Ukraine và Syria

ANTĐ - Vấn đề Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria sẽ là chương trình thảo luận chính trong phiên họp của bộ trưởng các nước NATO, sắp diễn ra ở Brussels vào một vài ngày tới.

Các bộ trưởng sẽ có rất nhiều vấn đề cần thảo luận, trong đó đáng chú ý nhất là tình hình Ukraine và can thiệp của Nga tại Syria. Phóng viên BBC tại Brussels cho biết, khối quân sự NATO muốn làm rõ những phản ứng có thể đưa ra khi đối mặt với bất kì mối đe doạ nào trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon được cho là sẽ tuyên bố việc London sẵn sàng triển khai binh lính đến các nước Baltic trong cuộc họp này.

NATO lo lắng về cả 2 vấn đề ở Ukraine và Syria 

Buổi thảo luận của NATO đến sau khi Thổ Nhĩ Kì phàn nàn về việc Nga liên tiếp vi phạm không phận của nước này vào cuối tuần qua. Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg khẳng định sự việc xảy ra không giống tai nạn vì máy bay Nga đã vi phạm không phận đến 2 lần và ở lại một khoảng thời gian rất lâu, ngoài ra, cũng có nhiều báo cáo về việc Nga đang triển khai thêm quân đội đến Syria bao gồm cả quân bộ binh và tàu chiến đến phía đông Địa Trung Hải.

Trong ngày 7-10, Nga đã tiến hành phóng các tên lửa tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ tàu chiến ngoài biển Caspian, cách vị trí tấn công khoảng 1.500km.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã khẳng định vào hôm 8-10 rằng, Washington sẽ không hợp tác với Moscow do Nga đang đi theo một chính sách sai lầm, đó là tấn công luôn cả những mục tiêu không phải IS.

Mặc dù không phối hợp không kích, cả 2 nước cũng tỏ thái độ tích cực trong việc tránh xung đột và nguy hiểm khi không quân hai bên cùng hoạt động trên lãnh thổ Syria. Lầu Năm Góc cho biết, trong một vài ngày qua, họ đã thực hiện ít nhất một “hành động đảm bảo an toàn” khi phi công của họ phát hiện máy bay Nga đang đến gần.