NATO tiến hành rà phá thủy lôi trên Biển Balltic

ANTD.VN -Ngày 11-5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra thông cáo cho biết, khối này đã khởi động một chiến dịch khắc phục hậu quả chiến tranh, mang tên Open Spirit, ở Biển Balltic, ngoài khơi Estonia.

Phá hủy một quả ngư lôi trong chiến dịch Open Spirit

Thông cáo có đoạn: "Nhóm Xử lý bom mìn thường trực số 1 của NATO (SNMCMG1) đang tham gia cùng các tàu và chuyên gia của nhiều nước tại Tallinn, Estonia để tiến hành chiến dịch lịch sử dọn dẹp vật liệu quân sự mang tên Open Spirit".

Mục tiêu của Open Spirit là nhằm dọn dẹp các quả thủy lôi cũng như các vật liệu quân dụng khác tại Biển Balltic kể từ thời Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ 2. Chiến dịch này được các nước Estonia, Latvia và Litva luân phiên tổ chức hàng năm. Trong năm 2018, chiến dịch này diễn ra từ ngày 11-25/5 tới. 

Theo Bộ Quốc phòng Estonia, có khoảng 800 lính hải quân tham gia chiến dịch này. Chiến dịch được tiến hành gần các hòn đảo Saaremaa, Hiiumaa và Muhu của Estonia.