NATO thành lập các đơn vị mới tại đông Âu đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 20-2, phó Tư lệnh tối cao NATO Adrian Bradshaw tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sớm thành lập các đơn vị tích hợp mới tại mỗi quốc gia thành viên ở đông Âu trong bối cảnh "đối đầu liên tục với Nga".

Tướng Adrian Bradshaw, tư lệnh quân sự NATO tại châu Âu, cho biết tại London rằng: "Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu xây dựng các đơn vị quân sự tích hợp NATO tại mỗi quốc gia ở phía đông".

Ông Bradshaw cho biết thêm rằng, các đơn vị này sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên đông Âu của liên minh trong bối cảnh có sự "đối đầu liên tục với Nga".

Các đơn vị này cũng sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai quân đội NATO nếu cần thiết, đồng thời giúp duy trì "sự hiện diện đa quốc gia của NATO" tại các vùng lãnh thổ của các quốc gia thành viên đông Âu.

Lính NATO triển khai tại đông Âu

Trong những tháng gần đây, NATO đã liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Baltic để đối phó với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở miền đông Ukraine. Họ cho rằng, động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh cho các quốc gia thành viên.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tăng các hoạt động quân sự gia tăng của NATO gần biên giới Nga và bác bỏ có sự can dự vào công việc nội bộ của Ukraine.

Hôm 19-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định, sự gia tăng hiện diện quân sự của NATO ở đông Âu, chứa đựng mối đe dọa tiềm năng về một cuộc xâm lược Nga, có thể làm suy yếu an ninh của khu vực này.

Ông này nói rằng, việc tăng cường sức mạnh của NATO ở châu Âu "với cái cớ về một mối đe dọa không tồn tại ở phía đông" và chiến thuật tạo một vùng đệm của khối quân sự này gần biên giới với Nga đã được sử dụng để "định hình lại" không gian châu Âu và có khả năng làm mất đi sự cân bằng hiện tại.