NATO nói gì về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên

ANTD.VN - Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân “rung chuyển lòng đất”, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tuyên bố lên án mạnh mẽ.

Triều Tiên vừa có vụ thử hạt nhân khiến các nước xôn xao

Vụ thử nói trên đã là vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên, và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Do vậy, ông Stoltenberg có lý do để lo ngại và yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay mọi hoạt động trong chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong tuyên bố của mình, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg lên án Triều Tiên vi phạm các nghị quyết đã có của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây tổn hại tới tình hình an ninh của khu vực cũng như quốc tế.

Do vậy, ông Stoltenberg “lên án mạnh mẽ hành vi khiêu khích” của Triều Tiên. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO không nêu ra các biện pháp đối phó nào sau vụ thử được coi là thành công nói trên.