NATO nên "công nhận và nuôi dưỡng" những lợi ích chung với Nga

ANTD.VN - Tướng Mỹ John Allen, cựu chỉ huy của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan và một đội ngũ các chuyên gia quốc phòng khẳng định, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên tham gia vào một cuộc đối thoại với Nga, dựa trên lợi ích chung thay vì có những lời lẽ và hành động cứng rắn trước đó.

Các chuyên gia quân sự cho biết: “Trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nỗ lực tìm cách duy trì các cuộc đàm phán với Nga để giữa mối quan hệ song phương có lợi nhất, thì các cuộc hội đàm của NATO và Moscow đi vào ngõ cụt do sự phản đối từ liên minh quân sự này”.

NATO nên "công nhận và nuôi dưỡng" những lợi ích chung với Nga ảnh 1

Mối quan hệ giữa Nga-NATO căng thẳng hơn thời Chiến tranh Lạnh

Tướng Allen cũng nói thêm rằng, Nga và các nước thành viên NATO có thể chia sẻ nhiều lợi ích chung, tuy nhiên NATO cần phải "công nhận và nuôi dưỡng" chúng cùng với Moscow .

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, vì Liên minh không thể bỏ qua những gì đã diễn ra ở Ukraine, ở Syria, cũng không thể lờ đi việc Nga sử dụng các cuộc tấn công mạng để chống lại các nước thành viên NATO, nên các cuộc đàm phán với Moscow không thành công là kết quả tất yếu.

Các chuyên gia, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Italia, Giampaolo Di Paola; Giáo sư người Pháp, Julian Lindley và Đại sứ Slovakia tại NATO,Tomas Valasek khẳng định rằng, cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây là “không thể”, tuy nhiên NATO luôn xem Moscow là mối đe dọa.

Trong những năm gần đây, NATO đã kích hoạt một “trò chơi” chiến tranh với Nga, tiến hành hàng loạt các hoạt động quân sự, tăng cường quân tới gần biên giới Nga và thúc đẩy chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, hồi tháng 4-2016, tại Diễn đàn An ninh Globsec ở thủ đô Bratislava – Slovakia, các chuyên gia quân sự đã phân tích những thách thức mà khối NATO sẽ phải đối mặt và bàn bạc hướng giải quyết để thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi.

Ngoài ra hồi tháng 7-2016, Hội nghị giữa các Ngoại trưởng của các nước NATO đã diễn ra, nhằm thảo luận vấn đề hợp tác giữa NATO và EU, tình hình tại Afghanistan, thúc đẩy năng lực của các nước đối tác về phía đông và phía nam, cũng như tình hình an ninh tại Ukraine. Cuối cùng là khả năng đàm phán với Nga để đảm bảo lợi ích chung giữa 2 bên.