NATO muốn nối lại đường dây liên lạc với quân đội Nga

ANTĐ -  Một quan chức hàng đầu của NATO đã tuyên bố kế hoạch thành lập lại một đường dây liên lạc với các lãnh đạo quân đội Nga sau nhiều tháng gián đoạn.

“Chúng tôi đã bàn về cách mở lại đường dây trao đổi thông tin với Nga. Liên lạc với các lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga luôn là việc làm quan trọng”, chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Philip Breedlove phát biểu vào hôm 22-1.

Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Philip Breedlove 

Sự hợp tác giữa Nga và NATO đã bị ảnh hưởng đáng kể do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tuy nhiên năm ngoái, ông Breedlove đã có vài cuộc nói chuyện với Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, bất chấp tình hình căng thẳng.

Vào tháng 4-2014, Moscow đã triệu hồi đại sứ quân đội tại NATO sau khi khối đồng minh đình chỉ hợp tác quân sự và dân sự với Nga do vấn đề khủng hoảng ở Ukraine. Vào thời điểm hiện tại, NATO cho biết khối này đang tiến tới hợp tác với Kiev, thúc đẩy cải tổ quốc phòng và tăng cường hoạt động của văn phòng liên lạc ở Ukraine.

Việc học thuyết quân sự mới của Nga coi NATO là một trong những mối nguy hiểm cũng trở thành vấn đề bàn luận trong phiên hợp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào hôm 22-1.

Học thuyết quân sự của Nga vẫn không thay đổi về việc chỉ sử dụng quân đội như một biện pháp phòng vệ và trong trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, điểm mới là nó đã bổ sung thêm việc NATO xây dựng quân đội và chiến lược "Tấn công toàn cầu chớp nhoáng" của Mỹ là những mối đe doạ tới an ninh quốc gia.