NATO dứt khoát phủ nhận đe dọa nhằm vào Nga

ANTĐ -Ngày 5-1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã dứt khoát phủ nhận cáo buộc của Moskva rằng, các hành động và sự mở rộng của NATO là mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

NATO dứt khoát phủ nhận đe dọa nhằm vào Nga ảnh 1Người phát ngôn của NATO Oana Lungescu

Người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết, hiện tổ chức này vẫn đang nghiên cứu chiến lược an ninh mới của Nga được thông qua vào tuần trước. 
Bà Lungescu nêu rõ: “Chúng tôi dứt khoát phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ cho rằng, NATO và các chính sách của tổ chức là mối đe dọa an ninh đối với Moskva”.
Trước đó, vào ngày 31-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua bản cập nhật chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó có nội dung cáo buộc NATO vi phạm luật pháp quốc tế và di chuyển hạ tầng quân sự tới gần biên giới Nga.