NATO chưa cân nhắc khả năng kết nạp thêm Ukraine

ANTĐ - NATO vẫn chưa cân nhắc về việc trao quy chế thành viên cho Ukraine, mặc dù Kiev vừa bãi bỏ quy định không liên kết của mình, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin RIA Novosti vào hôm 23-12.

“Việc kết nạp Ukraine chưa được xem xét bởi khối đồng minh vào thời điểm này và Kiev cũng chưa đưa ra lời đề nghị nào”, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay.

Quốc hội Ukraine vừa thông qua đạo luật bãi bỏ quy chế không liên kết và xác định mục tiêu tương lai là trở thành thành viên NATO. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh kết quả của cuộc bỏ phiếu này.
NATO chưa cân nhắc khả năng kết nạp thêm Ukraine ảnh 1Ukraine coi việc gia nhập NATO là mục tiêu hàng đầu

“Quyết định trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine phụ thuộc vào 2 bên xem xét và Mỹ ủng hộ người dân Ukraine tự lựa chọn tương lai cho chính mình, mà không bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố nào từ bên ngoài”, vị quan chức  Mỹ nhấn mạnh.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách mở cửa của Ukraine. Khối đồng minh luôn mời gọi các nước sẵn sàng và có thể đóng góp cho an ninh của khu vực Bắc Đại Tây Dương”, quan chức Mỹ nói tiếp.

Quy chế không liên kết của Ukraine được thành lập từ năm 2010 bởi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, qua đó không cho phép nước này gia nhập các liên minh quân sự hoặc chính trị.

Tuy nhiên, chính quyền mới ở Kiev lại đang hướng về NATO sau cuộc đụng độ vũ trang ở miền đông Ukraine, xung đột mà họ cho là do sự can thiệp từ Nga.

Vào tháng 8-2014, chính quyền Ukraine cho rằng quy chế không liên kết không thể đảm bảo được an ninh quốc gia và tái khẳng định kế hoạch gia nhập khối quân sự NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng một quy chế trung lập là sự lựa chọn tốt nhất cho người dân Ukraine, các nước láng giềng và châu Âu.

Việc Ukraine muốn vào NATO cũng tạo ra nhiều phản ứng khác nhau từ các nước thành viên. Phần lớn các quan chức NATO cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập khối đồng minh và thúc giục Kiev áp dụng các biện pháp cải tổ trước khi tìm kiếm quy chế thành viên chính thức của NATO.