NATO chính thức đưa Ukraine vào danh sách quốc gia muốn gia nhập liên minh

ANTD.VN -Ngày 10/3, NATO đã trao cho Ukraine quy chế quốc gia có nguyện vọng gia nhập nhập liên minh, tức chính thức công nhận ý nguyện của Kiev để trở thành thành viên đầy đủ của khối này. 

Trước đó, hôm 9/3, theo thông tin trên website của tổ chức, NATO đã đưa Ukraine vào danh sách các nước mong muốn là thành viên NATO, cùng với Bosnia và Herzegovina, Gruzia và Macedonia. 

Tổng thư ký NATO Stoltenberg (phải) và Tổng thống Ukraine Poroshenko bắt tay trong một cuộc họp báo chung

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Irina Gerashchenko cho biết, NATO đã công nhận Ukraine là quốc gia-nghiên cứu sinh trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.

"Điều này rất quan trọng. NATO đã công nhận cơ chế quốc gia nghiên cứu sinh của Ukraine! Chúng ta đang từng bước đến với tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh!", Gerashchenko viết trên Facebook.

Hồi tháng 12/2014, các nghị sĩ Ukraine đã thông qua sửa đổi luật, trước đó bảo đảm rằng Ukraine là một quốc gia không tham gia khối. Đến tháng 6/2016, việc gia nhập liên minh chính thức được công nhận là mục tiêu trong chính sách đối ngoại của nước này.

Theo thỏa thuận giữa Kiev và Brussels, đến năm 2020, Ukraine phải đảm bảo các lực lượng vũ trang phải tương thích đầy đủ với quân đội các nước NATO.

Đây là bước đầu tiên dọn đường cho việc một quốc gia gia nhập NATO. Trở thành thành viên NATO được xác định là một mục tiêu ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Kiev hiện nay. Song giới chuyên gia nhận định, mục tiêu này khó đạt được trong vòng 20 năm tới.