NATO cân nhắc đưa 4 tiểu đoàn đến sát biên giới Nga

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, khối đồng minh NATO đang cân nhắc việc triển khai theo kiểu xoay vòng 4 tiểu đoàn binh lính đến các nước thành viên Đông Âu nhằm chống lại tầm ảnh hưởng của Nga ở khu vực này. 

Các nước Baltic: Estonia, Latvia và Lithuania, vốn gia nhập NATO từ năm 2004, đã yêu cầu sự hiện diện nhiều hơn của khối đồng minh, do mối đe doạ từ Nga.

 Bộ trường Quốc phòng Mỹ Ash Carter
“Những gì chúng tôi đang thảo luận bao gồm việc triển khai theo kiểu xoay vòng khoảng 4 tiểu đoàn binh sĩ đến các nước Baltic và Ba Lan. Đây sẽ là lực lượng bao gồm binh lính Mỹ và một vài nước đồng minh”, ông Carter nói với các nhà báo trước khi có chuyến công du 3 ngày tới Đức vào hôm 2-5.

Ông Carter không nói rõ mục đích của việc này, tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết, đây là nỗ lực nhằm răn đe các hành động khiêu khích từ phía Moscow. Trước đó, Mỹ cũng đã tăng cường ngân sách huấn luyện quân đội và tuyên bố triển khai xoay vòng nhiều đội xe thiết giáp tới châu Âu.

Chuyến công du tới Đức của ông Carter bao gồm cả cuộc gặp mặt với tướng lục quân Curtis Scaparrotti, người vừa nhậm chức Tư lệnh Các lực lượng NATO ở châu Âu thay cho tướng không quân Philip Breedlove.

Ông Scaparrotti cũng vừa nói trong một phiên điều trần trước thượng viện Mỹ vào tháng trước rằng, một nước Nga “mạnh mẽ sẽ có những hành động hung hăng hơn và gây bất ổn cho tình hình thế giới”.