NASA sẽ cho tàu thám hiểm lên vệ tinh Titan

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến cho tàu thám hiểm lên vệ tinh Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ, để tìm hiểu nguồn gốc của sự sống.

Vệ tinh Titan được cho là có bầu khí quyển dày nhất trong số các vệ tinh thuộc hệ Mặt trời

Theo thông báo, NASA sẽ phóng tàu thám hiểm Dragonfly vào năm 2026 và tàu này dự kiến tới vệ tinh Titan vào năm 2034.

NASA cho biết tàu thám hiểm Dragonfly có nhiều rotor và có thể bay giống thiết bị bay không người lái.

Vệ tinh Titan được cho là có bầu khí quyển dày nhất trong số các vệ tinh thuộc hệ Mặt trời. Các nhà khoa học cho biết vệ tinh này có mê tan lỏng, tạo nên địa hình sông, hồ và hẻm núi giống Trái đất. Vệ tinh Titan cũng có các vật chất hữu cơ và các yếu tố cần thiết cho sự sống.

Trong sứ mệnh kéo dài khoảng 2 năm rưỡi, tàu thám hiểm Dragonfly sẽ di chuyển quãng đường hàng trăm kilomet trong bầu khí quyển của vệ tinh Titan.

 Tàu sẽ phân tích các vật chất hữu cơ trên bề mặt vệ tinh Titan và thành phần khí quyển, cũng như chụp ảnh tại nhiều vị trí khác nhau.