NASA phát hiện "Phiên bản của Trái đất"

ANTĐ - Dựa trên kết quả quan sát của kính thiên văn Kepler, các nhà khoa học tại Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23-7 thông báo đã phát hiện một hành tinh mới giống Trái đất nhất từ trước tới nay. NASA đã gọi hành tinh này là Kepler 452b (ảnh) và là “Phiên bản 2.0 của Trái đất”. Nó có kích thước lớn hơn Trái đất 60% và cách Trái đất khoảng 1.400 năm ánh sáng. 
NASA phát hiện "Phiên bản của Trái đất" ảnh 1

 “Hôm nay Trái đất bớt cô đơn hơn một chút”, ông Jon Jenkins, Trưởng nhóm các nhà khoa học tại NASA phát hiện ra Kepler-452b phát biểu tại buổi họp báo. Theo ông Jenkins, hành tinh này gây sự chú ý đặc biệt vì nó quay quanh quỹ đạo một ngôi sao ở khoảng cách tương đương Trái đất quay quanh Mặt trời, và ngôi sao này trông rất giống Mặt trời của chúng ta.

Kepler-452b được cho là có núi lửa, đại dương và ánh nắng mặt trời như ở Trái đất, nhưng có trọng lực gấp đôi Trái đất. Theo NASA, một năm trên hành tinh này có tới 385 ngày và có thể tồn tại sự sống. Tuy nhiên, vì khoảng cách khá xa nên con người chưa thể sớm đặt chân lên hành tinh này.