Nạn nhân bom nguyên tử phát biểu tại Đại học Havard

ANTD.VN - Một nạn nhân còn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945 đã kêu gọi sinh viên ở Mỹ hướng tới hòa bình và đảm bảo vũ khí hạt nhân không bao giờ bị đem ra sử dụng nữa. 

Bà Keiko Ogura

Bà Keiko Ogura, 80 tuổi, đưa ra phát biểu trên tại Đại học Havard ở Boston, Mỹ, vào cuối tuần qua.

Bà nói vụ ném bom nguyên tử đã khiến nhiều người thiệt mạng do bị bỏng và các nguyên nhân khác, và rằng dù đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng nhiều người vẫn phải chịu ảnh hưởng của phóng xạ.

Theo bà, vụ ném bom nguyên tử đã gây ra thảm kịch khủng khiếp, đồng thời kêu gọi các sinh viên suy nghĩ xem mình có thể làm gì để ngăn điều xấu xa như vậy tái diễn.