Nạn nhân bị giết hại ở Anh không phải là người Việt

(ANTĐ) - Danh tính của nạn nhân thứ 2 trong vụ giết người mạn rợ ở Swindon, nước Anh đã được làm sáng tỏ. Đó là một cô gái trẻ người Anh, không phải như đồn đoán rằng nạn nhân có thể là cô gái Việt Nam 20 tuổi, có tên Hai Nguyen mất tích khỏi vùng này từ tháng 6-2005.

Nạn nhân bị giết hại ở Anh không phải là người Việt

(ANTĐ) - Danh tính của nạn nhân thứ 2 trong vụ giết người mạn rợ ở Swindon, nước Anh đã được làm sáng tỏ. Đó là một cô gái trẻ người Anh, không phải như đồn đoán rằng nạn nhân có thể là cô gái Việt Nam 20 tuổi, có tên Hai Nguyen mất tích khỏi vùng này từ tháng 6-2005.

Sau hơn1 tuần xét nghiệm DNA và rà soát trên dữ liệu toàn quốc, cảnh sát vùng Wiltshirem, nước Anh đã tìm ra danh tính của thi thể được tìm thấy trên cánh đồng ở Eastleach, Gloucestershire.

“Hôm qua chúng tôi đã có thể cung cấp kết quả tích cực từ dữ liệu ADN rằng thi thể được xác định là Rebecca Godden-Edwards, ở nhà thường gọi là Becky. Hôm qua cũng là sinh nhật của Becky, nếu còn sống năm nay cô đã 29 tuổi”, chánh thanh tra Steve Fulcher ngày 5-4 cho biết.

Becky trong lần tái hôn của mẹ gần 10 năm về trước

Becky trong lần tái hôn của mẹ gần 10 năm về trước

8 năm về trước, gia đình đã không còn liên lạc được với cô gái trẻ xinh đẹp. Theo phía cảnh sát thì gia đình nạn nhân rất đau lòng khi nghe tin về cái chết của Becky. Thi thể của Becky được tìm thấy sau khi tay lái taxi Christopher Halliwell, 47 tuổi - bị bắt vì tội giết cô gái Sian O'Callaghan 22 tuổi mất tích giữa tháng trước - đã chỉ cho cảnh sát nơi giấu nạn nhân thứ 2.

Trước đó, hoa đã được đặt dưới cây thánh giá tại điểm mà người ta tìm thấy thi thể nạn nhân với dòng chữ: “Gửi người phụ nữ chưa biết, giờ thì cô hãy yên nghỉ”.

Bảo Anh

Theo Metro