Năm 2015: Hơn 22.000 người thương vong tại Iraq

ANTĐ - Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hơn 7.500 người tại Iraq đã thiệt mạng và 15.000 người khác bị thương trong năm 2015 do hệ quả của bạo lực và xung đột vũ trang, cũng như khủng bố. 

“Năm 2015 đã chứng kiến hàng chục nghìn người Iraq bị giết và bị thương do hệ quả của các cuộc xung đột. Điều này là không thể chấp nhận được. Người dân Iraq có quyền sống trong hoà bình và yên ổn. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết vấn đề này”, bản báo cáo của Chương trình Sứ mệnh hỗ trợ Iraq (UNAMI) thuộc Liên Hợp Quốc, viết.

Số người thiệt mạng ở Iraq năm 2015 thấp hơn năm 2014, nhưng vẫn còn vô cùng lớn 

Theo UNAMI, có 980 người Iraq, trong đó 506 người là dân thường đã thiệt mạng trong tháng 12-2015. Thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất là Baghdad với 261 người thiệt mạng và 787 người bị thương, đứng thứ 2 là Anbar với 124 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trong năm 2015, xung đột đã khiến 7.515 người dân thiệt mạng và 14.855 bị thương. Tuy nhiên UNAMI cho biết, họ chỉ đưa ra con số thấp nhất có thể do không thể xác định được chính xác số nạn nhân do tình hình hỗn loạn trên chiến trường.

Trong năm 2014, số lượng người thiệt mạng ở Iraq UNAMI đưa ra là 12.282 thiệt mạng và 23.126 người bị thương. Điều này được cho là do sự nổi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ tháng 6-2014 với việc lần lượt đánh phá nhiều thành phố để mở rộng lãnh thổ.

Đến năm 2015, tình hình đã ổn định hơn trước khi quân đội Iraq, hỗ trợ bởi lực lượng người Kurd, các tay súng Hồi giáo Shia và liên quân Mỹ đang dần tái chiếm lại được nhiều cứ điểm quan trọng.