Na Uy bắt giữ công dân Nga nghi làm gián điệp

ANTD.VN - Một công dân Nga 51 tuổi đã bị bắt giữ tại Na Uy do bị tình nghi do thám trong thời gian diễn ra cuộc hội thảo về việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghị viện ở châu Âu.

Nghị viện Na Uy ở Oslo

Luật sư của người này, Hege Aakre nói với hãng thông tấn NTB của Na Uy ngày 24-9 rằng, thân chủ của ông (không được nêu danh tính) đang bị Cơ quan tình báo nội địa Na Uy (PST) thẩm vấn.

Cách hành xử của ông này tại cuộc hội thảo 2 ngày đã khiến các quan chức nghị viện thông báo cho cơ quan tình báo.

Người đàn ông Nga bị bắt giữ hôm 21-9 trong sự kiện tổ chức tại Nghị viện Na Uy, và bị tạm giữ trong 2 tuần chờ xét xử.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Luật sư Aakre nói rằng thân chủ của ông khẳng định không làm gì sai trái.