Myanmar trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên

ANTD.VN - Myanmar vừa trục xuất một nhà ngoại giao Triều Tiên được cho là có liên quan đến một công ty nằm trong lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

“Chính quyền Myanmar đã có hành động cần thiết nhằm vào ông Kim Chol-nam, một quan chức ngoại giao Triều Tiên làm việc như thư kí thứ 2 tại đại sứ quán Triều Tiên ở Myanmar”, ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra thông cáo cho hay.

Theo Liên Hợp Quốc, ông Kim thực chất là người của Tập đoàn phát triển thương mại khai mỏ Triều Tiên (KOMID), doanh nghiệp đã nằm trong lệnh trừng phạt quốc tế.

Myanmar lần đầu tiên trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên theo lệnh của Liên Hợp Quốc

Đại sứ quán Triều Tiên đã được thông báo về việc trục xuất ông Kim từ tháng 4 và ông này cùng gia đình đã rời khỏi Myanmar từ tháng 6.

KOMID là một công ty Triều Tiên bị tình nghi làm kênh xuất khẩu vũ khí trái phép và cung cấp các thiết bị quân sự cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Nó đã vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc từ năm 2009.

Myanmar được biết đến là một quốc gia có quan hệ mật thiết với Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên quốc gia này có động thái rõ ràng nhằm thực hiện trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.