Mỹ xác nhận tiêu diệt được "Bộ trưởng Thông tin IS"

ANTD.VN - Lầu Năm Góc vừa lên tiếng xác nhận rằng, không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào hôm 7-9 đã tiêu diệt được chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), chuyên chịu trách nhiệm tạo ra các đoạn băng video tuyên truyền.  

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook  cho biết, vụ không kích diễn ra gần Raqqa và đã giết chết Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, kẻ còn được biết đến với tên gọi "tiến sĩ Wa’il".

 Wa’il được biết đến là “Bộ trưởng Thông tin IS” và thành viên của Hội đồng Shura (nhóm lãnh đạo của tổ chức IS). Wa’il quản lí việc tạo ra các video tuyên truyền bao gồm những hình ảnh tra tấn và từ hình dã man tù nhân.

Wa'il chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các video tuyên truyền man rợ của IS

Tên này rất gần gũi với Muhammad al-Adnani, kẻ được biết đến là người phát ngôn của IS và cũng mới được Lầu Năm Góc xác nhận thiệt mạng vào hôm 30-8.

Ông Cook không nói rõ, máy bay Mỹ trực tiếp không kích trong nhiệm vụ này hay là chiến đấu cơ của một nước khác trong liên quân. Tuy nhiên, một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tên Wa’il bị trúng không kích khi đang lái xe máy gần nhà của hắn.