Mỹ vẫn có thể tấn công Iran ngay cả khi đạt được thoả thuận hạt nhân

ANTĐ -  Một thoả thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran đã được thống nhất giữa các nhà lãnh đạo của Iran và nhóm P5+1. Kết quả này đã khiến nhiều bên vui mừng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng đảm bảo rằng, áp dụng sức mạnh quân sự với Iran là cần thiết, và không có thỏa thuận nào xóa đi được điều này.

“Sự lựa chọn sử dụng vũ lực vẫn luôn được cân nhắc. Công việc của tôi là đảm bảo mọi phương án luôn được tính đến”, ông Carter nói với kênh truyền hình NBC.

Sự lựa chọn can thiệp quân sự sẽ được thực hiện nếu Iran quyết định phá vỡ thoả thuận, vốn đang hạn chế số lượng máy li tâm mà Tehran cần để làm giàu uranium cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Mỹ vẫn có thể tấn công Iran ngay cả khi đạt được thoả thuận hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Ông Carter cho biết: “Mọi thoả thuận không chỉ được dựa trên sự tin tưởng mà cả kết quả của sự kiểm tra, đây sẽ là điều giúp khu vực Trung Đông an toàn. Thoả thuận vừa đạt được là điều hoàn toàn tốt đẹp và tất cả mọi người đều mong chờ quyết định này”.

Thoả thuận khung vừa đạt được giữa các nhà lãnh đạo cho phép Tehran vận hành một nhà máy làm giàu uranium duy nhất ở Natanz, đổi lại việc tất cả lệnh trừng phạt chống lại Iran phải được gỡ bỏ.

Israel là nước phản đối kịch liệt nhất thoả thuận này. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự không bằng lòng của mình đối với thoả thuận hạt nhân Iran vừa đạt được vào hôm 2-4.

Ông Netanyahu cảnh báo rằng “nếu thoả thuận cuối cùng được kí kết vào tháng 6 này có cùng nội dung giống với thoả thuận khung hiện tại, nó sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm của sự phổ biến hạt nhân trong khu vực và có thể làm nổ ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp”.

Sau cuộc gặp với ông Netanyahu vào cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cho biết họ sẽ tìm cách đưa ra một đạo luật, qua đó yêu cầu Tổng thống Obama phải nhận được sự chấp thuận của quốc hội nếu muốn bất kì thoả thuận nào với Iran được thông qua.