Mỹ và WFP thảo luận miễn trừng phạt viện trợ lương thực cho Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 18-7, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đang tiến hành thảo luận với Mỹ để được miễn lệnh trừng phạt đối với kế hoạch của Hàn Quốc gửi viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Mỹ và WFP thảo luận miễn trừng phạt viện trợ lương thực cho Triều Tiên ảnh 1Gạo Hàn Quốc dự kiến gửi hỗ trợ Triều Tiên

Theo đó, vị quan chức này cho hay, Hàn Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), đang cố gắng đảm bảo một số tàu sẽ được huy động để vận chuyển khoảng 50.000 tấn gạo tới Triều Tiên - quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nguy cơ đứng trước thảm họa nhân đạo.

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa Mỹ và WFP về việc Mỹ sẽ miễn trừ lệnh trừng phạt, vốn đã rất cần thiết cho phép các tàu và các thiết bị khác được sử dụng trong việc cung cấp lương thực cho Triều Tiên. Chúng tôi đã dự kiến huy động các tàu cần thiết, song việc hoàn thành quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian bởi nó còn phải phụ thuộc vào việc miễn trừ trừng phạt của Mỹ lên Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc gửi gạo cho Triều Tiên kể từ năm 2010, khi họ gửi 5.000 tấn gạo để hỗ trợ khắc phục thiên tai do lũ lụt ở Triều Tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Seoul gửi gạo được sản xuất trong nước cho Triều Tiên thông qua một cơ quan quốc tế.

Hàn Quốc và WFP đã ký hợp đồng hỗ trợ gạo cho Triều Tiên vào ngày 11-7 vừa qua, nhưng có nguồn tin cho biết, Hàn Quốc sẽ gửi gạo cho Triều Tiên bằng con đường trực tiếp mà không thông qua bên thứ 3.