Mỹ và phe đối lập Syria ‘tố’ Nga đã tấn công đoàn xe nhân đạo

ANTD.VN - Sau khi xảy ra vụ việc chấn động tại Syria, khi đoàn xe nhân đạo chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc bất ngờ bị tấn công, Mỹ và phe đối lập được họ chống lưng đã tuyên bố Nga chính là thủ phạm.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của LHQ bị tấn công đầy bất ngờ ở Syria

Theo tiết lộ của một quan chức đề nghị giấu tên của Mỹ thì Nga là đối tượng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ không kích đoàn xe chở hàng viện trợ của LHQ tại Syria.

Quan chức trên cho hay, gần thời điểm xảy ra vụ tấn công, họ đã ghi nhận có 2 chiến đấu cơ Su-24 của Nga hoạt động sát với khu vực đoàn xe bị tấn công ở thành phố Aleppo. Do đó, khả năng Moscow đứng sau vụ việc là rất lớn.

Phe đối lập tại Syria cũng khẳng định chính máy bay của Nga đã nã đạn vào đoàn xe cứu trợ.

Hiện phía LHQ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nhắm vào bên nào, nhưng tuyên bố tạm dừng các hoạt động cứu trợ tại Syria để điều tra và chờ tình hình an ninh được bảo đảm.

Theo thông tin từ LHQ, có ít nhất 18 chiếc xe trong đoàn gồm 38 chiếc bị phá hủy khi đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Syria. Khoảng 20 người đã bị thiệt mạng sau vụ tấn công này.

Về phần mình, Nga bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc và cho rằng tất cả đều là những âm mưu phá hoại lệnh ngừng bắn vừa đạt được. Chính phủ Syria thân Nga cũng tuyên bố không liên quan gì đến vụ nã đạn.