Mỹ và Israel chơi trò "cảnh sát tốt, xấu" với Iran

ANTĐ - Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei cho biết  Mỹ và Israel đang chơi trò "cảnh sát tốt, cảnh sát xấu"  nhằm đe dọa Iran phải nhượng bộ về tranh chấp hạt nhân với phương Tây. 
Mỹ và Israel chơi trò "cảnh sát tốt, xấu" với Iran ảnh 1

Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei

Ông Khamenei cho rằng hai nước này đã thông đồng với nhau, làm như thể Israel muốn tấn công Iran, tuy nhiên Mỹ lại ngăn cản điều này. Đây rõ ràng là trò lừa đảo mang tên "cảnh sát tốt, cảnh sát xấu". 

Ông Khamenei đã trao đổi với các chính khách cấp cao rằng: "Lý do mà Israel không tấn công nước tôi là bởi vì chi phí cho cuộc tấn công này quá tốn kém. Và kẻ thù không có lựa chọn khác ngoài việc tạo ra các mối đe dọa và áp đặt lệnh trừng phạt lên chúng tôi".

Trước đó, Israel đã nhiều lần đe dọa tấn công các trang web hạt nhân của Iran và hoài nghi về con đường ngoại giao hiện nay của đồng minh phương Tây. Tất cả những điều này đều  nhằm thuyết phục Iran trở lại quy mô chương trình hạt nhân trong khi áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên nước này trong những năm qua. Tuy nhiên, Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của nó là hòa bình đồng thời cũng cho biết vũ khí hạt nhân của Israel mới là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình

Trong một động thái của Tổng thống Rouhani, người đã bị cáo buộc là quá mềm mỏng với phương Tây, ông Khamenei nói: "Tất cả mọi người nên biết rằng tôi luôn ủng hộ chính phủ của ông và sử dụng tất cả mọi quyền lực của mình để giúp tôi có niềm tin vào các đàm phán của quốc gia trong vấn đề vũ khí hạt nhân".