Mỹ và Cuba nối lại quan hệ trong lĩnh vực ngân hàng

ANTĐ - Stonegate, một ngân hàng có trụ sở đặt tại Pompano Beach, bang Florida, Mỹ, đã chính thức mở một tài khoản cho chính phủ Cuba. 

Stonegate, một ngân hàng có trụ sở đặt tại Pompano Beach, bang Florida, Mỹ, đã chính thức mở một tài khoản cho chính phủ Cuba. Động thái này cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc nối lại hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa hai quốc gia, kể từ sau khi Washington và Havana khôi phục mối quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Ngân hàng Stonegate (Ảnh minh họa)

Hồi tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đang tìm cách cải thiện mối quan hệ ngoại giao và thương mại với chính phủ Cuba, vì sau nhiều năm áp dụng các chính sách cô lập và cấm vận đối với nước này cho thấy, Mỹ đã không đạt được những thay đổi như mong muốn.

Gần đây Nhà Trắng còn công bố về việc sẽ loại Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vào cuối tháng này và các quan chức hai nước sẽ tổ chức các vòng đàm phán song phương vào ngày hôm nay, 21-5, để bàn về việc cho mở cửa trở lại các sứ quán của mình.

Với trụ sở chính tại đặt tại Pompano Beach, Stonegate là ngân hàng thương mại có thể cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính ngân hàng. Ngân hàng này có 22 chi nhánh ở phía nam và phía tây tiểu bang Florida. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9 năm 2014, ngân hàng này có giá trị thị trường vào khoảng 300 triệu USD và giá trị tài sản vào khoảng 1,67 tỷ USD và giá trị tiền gửi đạt 1,41 tỉ USD.