Mỹ tuyên bố vẫn ở lại Syria sau khi IS bị đánh bại

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 25-9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, các lực lượng Mỹ sẽ còn lại ở Syria để đào tạo người dân địa  phương sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại.

Mỹ tuyên bố vẫn ở lại Syria sau khi IS bị đánh bại ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

"Ngay khi chúng tôi có được các chốt tuần tra dọc theo đường biên giới, chúng tôi sẽ đánh đuổi nốt những phần tử còn sót lại của IS. Sau khi nhóm khủng bố này bị đánh bại hoàn toàn, chúng tôi sẽ ngay lập tức đào tạo các người dân địa phương nhằm đảm bảo an ninh, ngăn cản sự trở lại của IS, trong khi đồng thời hỗ trợ ngoại giao… như tiến trình Geneva", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với các phóng viên hôm 25-9.

Thông tin trên được ông Mattis đưa ra chỉ vài giờ, sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, họ sẽ cung cấp cho Syria hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố quân đội Mỹ sẽ vẫn ở lại Syria sau khi IS bị đánh bại.

Nhiều nhà phân tích quân sự ở Trung Đông nhận định, Mỹ ở lại Syria không phải là để đào tạo người dân địa phương, mà là để kiềm chế sự hiện diện của Iran ở quốc gia Trung Đông này.