Mỹ tuyên bố triển khai thêm nhiều chiến hạm đến châu Á

ANTD.VN - Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson vừa tuyên bố các chiến hạm từ đông Thái Bình Dương có thể được đưa đến củng cố sức mạnh cho lực lượng của Mỹ tại châu Á do Washington đang phải đối mặt với các mối đe dọa trong khu vực này.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo việc hoàn thành mọi nhiệm vụ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Điều này có thể được thực hiện bằng việc di chuyển một số tàu từ hạm đội 3 để giúp đạt được những yêu cầu đó”, Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson nói trong bài phát biểu trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Nhật Bản.

Mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và sự phát triển của quân đội Trung Quốc đang khiến hạm đội 7 của hải quân Mỹ chịu nhiều gánh nặng. Những khó khăn này còn từng bị đổ lỗi gây ra các vụ tai nạn của các chiến hạm Mỹ trong năm qua, trong đó 2 lần tàu khu trục Mỹ bị hư hỏng nặng và khiến hàng chục thủy thủ thiệt mạng.

Mỹ đang ngày càng quan tâm đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tư lệnh Richardson đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược an ninh mới, trong đó dựa vào nguyên tắc “đưa Mỹ lên hàng đầu”, đồng thời để mắt hơn tới những thế lực có khả năng cạnh tranh như Nga và Trung Quốc.

Hiện nay, theo ông Richardson, vấn đề Triều Tiên là nhiệm vụ hàng đầu với hải quân Mỹ ở châu Á do khả năng quân sự nước này đang tăng cao sau từng cuộc thử nghiệm tên lửa.

Tên lửa gần nhất của Triều Tiên được phóng vào hôm 29-11 đã vươn tới độ cao 4000km, đồng thời được Bình Nhưỡng  tuyên bố là đủ sức vươn tới các thành phố ở lục địa Mỹ.