Mỹ tuyên bố không muốn hợp tác với Nga tại Syria

ANTĐ - Theo người đại diện quân đội Mỹ, Trung tá Michelle Baldanza, Washington sẽ không hợp tác với Moscow nếu không quân Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad và không đảm bảo được an toàn cho phi công Mỹ hoạt động tại khu vực này.

“Mỹ sẽ không phối hợp hoạt động của liên quân tại Syria với Nga. Vào ngày 1-10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói chuyện qua video với các quan chức quân đội Nga về một vài vấn đề kĩ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho phi công. Chúng tôi đang đợi Nga phản hồi lại với những lời đề nghị này”, bà Michelle Baldanza nói với hãng tin RIA Novosti.

Mỹ và Nga có các quan điểm trái ngược về tình hình Syria 

Nga đã tiến hành không kích vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria sau khi được ông Bashar Assad yêu cầu. Vào năm ngoái, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom vào các địa điểm của IS tuy nhiên không theo lệnh của Liên Hợp Quốc và cũng không được đề nghị bởi chính quyền Syria.

Ngay từ khi Nga mới tiến hành không kích, Washington đã nghi ngờ Moscow hỗ trợ ông Assad bằng việc đánh bom luôn cả phe đối lập ôn hoà do Mỹ hậu thuẫn: “Chúng tôi lo lắng rằng, Nga đang tiếp tục tấn công các phần tử không phải khủng bố ở Syria. Moscow muốn củng cố lại sức mạnh  cho chính quyền ông Assad hơn là diệt trừ khủng bố. Mỹ đã nói rõ rằng, nếu Nga chỉ tập trung tiêu diệt IS, chúng tôi sẽ coi đây là hành động hiệu quả. Tuy nhiên, nếu Nga cứ tiếp tục ủng hộ ông Assad tại vị, chúng tôi không thể thảo luận thêm về vấn đề hợp tác”.
Không chỉ Mỹ, các đồng minh châu Âu khác như Anh và Pháp cũng cáo buộc Nga đang tiêu diệt những lực lượng được hỗ trợ bởi phương Tây. Tuy nhiên, Moscow khẳng định rằng, tất cả những thông tin về việc Nga tấn công các lực lượng khác hay giết nhầm dân thường, đều là một phần của “chiến tranh thông tin”.