Mỹ tuyên bố chuyển sang giai đoạn siết chặt pháp luật trong cuộc chiến chống IS

ANTD.VN -Trong cuộc họp về tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống IS, điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nathan A.Sales cho biết, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS "chưa kết thúc" và đang chuyển sang giai đoạn mới, cụ thể là chuyển từ chiến lược quân sự sang các biện pháp siết chặt luật pháp.

Tuyên bố của ông Sales được đưa ra tại cuộc họp kéo dài 2 ngày do Washington hợp tác với INTERPOL có sự tham gia của các đại diện đến từ 90 quốc gia và các tổ chức về chống khủng bố, nhằm đưa ra cách thức hợp tác trong thời gian tới để tăng cường hiệu quả của luật pháp, hướng tới mục tiêu xóa bỏ IS và mạng lưới các tổ chức cực đoan trên toàn cầu. 

Ông Sales cho biết, dù IS đã bị đánh bại trên chiến trường song chúng có thể tìm cách thích nghi với tình hình mới. Bên cạnh các tay súng từ chiến trường Syria hay Iraq đang trở về nhà, còn có các tay súng ở trong nước dù chưa từng tới Iraq hay Syria, có thể bắt chước IS thực hiện các cuộc tấn công tại chính quê hương mình. 

Ông Nathan A. Sales, điều phối viên của Mỹ về chống khủng bố

Ông Sales kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có sự hợp tác và chiến lược hiệu quả nhằm tiêu diệt tận gốc IS, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng luật pháp như một công cụ hiệu quả nhằm giảm thiểu mối đe dọa. 

Theo quan chức trên, hiện các lực lượng IS đang bị phân tán mạnh mẽ sau thất bại tại Syria và Iraq, do đó ưu tiên trước mắt là cần ngăn chặn khả năng tổ chức này tái lập. 

"Khi IS trở nên phân tán hơn, ưu tiên của chúng ta phải là ngăn chặn nó trở lại như một lực lượng chiến đấu được bao bọc trong một thiên đường an toàn của vật chất" ông nói.

Các quốc gia cần kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, tăng cường trao đổi các thông tin thiết thực giữa chính phủ các quốc gia, đồng thời cần có các biện pháp ngăn chặn các dòng tiền mà các tổ chức khủng bố có thể huy động. Internet cũng cần phải được quản lý chặt chẽ, tránh việc IS lợi dụng công cụ này để tuyên truyền những tư tưởng cực đoan hay tuyển mộ thêm các tay súng. 

Ông khuyến khích "mỗi viên chức an ninh biên giới và cảnh sát" trong các quốc gia cử đại diện tham dự hội nghị đều có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu như INTERPOL, danh sách theo dõi và hồ sơ Hành khách trên các chuyến bay (NPR).

Ngoài ra, các quốc gia cần tăng cường khả năng quân sự nhằm đủ sức đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra, hạn chế hoạt động cũng như ảnh hưởng của mạng lưới các tổ chức liên quan đến IS trên toàn cầu.