Mỹ truy tố hai điệp viên Nga

ANTD.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15-3 thông báo, 2 điệp viên Nga và 2 người khác đã bị truy tố vì những cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập ít nhất 500 triệu tài khoản Yahoo. 

Nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ đặt ảnh các nghi phạm bị truy tố

Các nghi phạm bao gồm hai điệp viên Dmitry Dokuchaev và Igor Sushchin của Cục An ninh Liên bang Nga (FSB), đã thu được thông tin từ “hàng triệu người dùng” của Yahoo, Google và các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử khác vào năm 2014.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Dokuchaev và Sushchin còn đưa tiền cho 2 đồng phạm khác là Alexsey Belan và Karim Baratov để xâm nhập vào các tài khoản thư điện tử.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mary McCord cho hay, Belan là tin tặc khét tiếng và là một trong những kẻ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất, chuyên xâm nhập vào các công ty thương mại điện tử ở Mỹ.

Cũng theo bà McCord, FSB đã tận dụng Belan để xâm nhập vào mạng lưới của Yahoo thay vì bắt giữ hắn.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nghi phạm Karim Baratov người Canada, đã bị bắt giữ hôm 14-3, ba người còn lại có thể đang ở Nga và nước này không có hiệp định dẫn độ với Mỹ.