Mỹ truy lùng kẻ bắn chết một cảnh sát ở Texas

ANTD.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ đang truy lùng một tay súng bị cáo buộc bắn chết một cảnh sát bằng 2 phát đạn trong khi cảnh sát này đang phạt một người lái xe máy vi phạm giao thông. 

Cảnh sát Benjamin Marconi

Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio, ông William McManus, cho biết vụ nổ súng xảy ra sáng 20-11 (theo giờ địa phương) tại một trạm dừng giao thông bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố San Antonio. Nạn nhân là cảnh sát Benjamin Marconi, 50 tuổi, có 20 năm làm việc trong ngành.

Ngày 21-11, cảnh sát cho biết nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và không có mối liên hệ giữa nghi phạm và người đi xe máy bị phạt, động cơ nổ súng cũng chưa được xác định. Theo hình ảnh được ghi lại tại camera an ninh, nghi phạm là một người đàn ông da màu, mặc áo chùm đầu màu đen và có râu.

Trước đó, ngày 7-7, trong cuộc cuộc tuần hành nhằm phản đối 2 vụ cảnh sát bắn chết người gốc Phi tại thành phố Dallas, bang Texas, một vụ nổ súng đã xảy ra làm 5 cảnh sát thiệt mạng.