Mỹ - Trung sắp nối lại đàm phán thương mại

ANTD.VN - Mỹ và Trung Quốc dự định trong tháng này sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại, nhằm có thể tiến tới ký kết được thỏa thuận vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6-2019, truyền thông Mỹ đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc

Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết hai nước đã đề ra thời gian biểu dự kiến cho những vòng đàm phán mới.

Tờ báo này viết rằng theo thời gian biểu này, ông Robert Lighthizer, Đại diện thương mại Mỹ và ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ tới Bắc Kinh (Trung Quốc) trong tuần cuối của tháng tư. Đại diện phía Trung Quốc, ông Lưu Hạc sẽ tới Washington (Mỹ) vào tuần đầu của tháng 5.

Tuy nhiên hai bên vẫn còn khác biệt về những vấn đề lớn như liệu Mỹ có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hay không.

Ngoài ra còn có vấn đề mà Mỹ gọi là việc Trung Quốc ưu tiên hỗ trợ cho các công ty nhà nước.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại đã kéo dài 9 tháng qua, làm chao đảo thị trường tài chính và đe dọa tăng trưởng toàn cầu.