Mỹ - Trung sắp nối lại đàm phán thương mại tại Thượng Hải

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ thông báo đàm phán thương mại cấp bộ trưởng Mỹ - Trung sẽ được nối lại từ ngày 30-7 tới tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Hiện bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn lớn

Phía Mỹ tham dự cuộc họp 2 ngày này bao gồm Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Phái đoàn Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu.

Hiện bất đồng thương mại giữa hai nước vẫn còn lớn. Washington hối thúc Trung Quốc nhập khẩu thêm nông sản Mỹ, đồng thời muốn đưa ra thảo luận vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và xem xét lại chính sách ưu đãi mà Bắc Kinh dành cho các doanh nghiệp nhà nước.

Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ tránh có những nhượng bộ một chiều do đàm phán thương mại được cho là sẽ kéo dài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin bày tỏ hy vọng giữa 2 bên sẽ có thêm nhiều cuộc gặp nữa cho đến khi đạt được thỏa thuận. Ông nói muốn đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm sản phẩm của Mỹ và cạnh tranh một cách công bằng.