Mỹ trừng phạt 2 lãnh đạo chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ vừa ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 quan chức Triều Tiên, được cho là có vai trò quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban bố các lệnh trừng phạt nhằm vào ông Kim Jong Sik và Ri Pyong Chol. Ông Kim được coi nhân vật chủ chốt giúp Triều Tiên đạt được tiến bộ trong việc tạo ra tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn thay vì nhiên liệu lỏng, trong khi ông Ri có công trong phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Ông Ri từng là cựu chỉ huy không quân và theo học tại một trong những trường tốt nhất ở Triều Tiên, còn vai trò của ông Kim đã được thừa nhận ngay từ khi giúp Triều Tiên phóng tên lửa thành công đầu tiên vào năm 2012.

Ông Kim Jong Sik (khoanh tròn phải) và Ri Pyong Chol (khoanh tròn trái)

“Bộ Tài chính Mỹ nhằm vào những người dẫn dắt chương trình tên lửa của Triều Tiên. Đây là một phần nỗ lực của chúng tôi trong việc cô lập Triều Tiên và phi hạt nhân bán đảo này. Đây là hành động hoàn toàn phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc cắt các nguồn tài chính phi pháp của Bình Nhưỡng”, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt mới nhất lên Triều Tiên vào hôm 22-12. Nghị quyết này sẽ cấm xuất khẩu 90% các sản phẩm xăng dầu đã qua chế biến vào Triều Tiên, đặt mức trần là 500.000 thùng/năm, trong khi đó, việc xuất khẩu dầu thô cũng được hạn chế ở mức 4 triệu thùng/năm.